Phá án từ biển kiểm soát

Thứ sáu, 17/02/2017 11:19

(Cadn.com.vn) - 16 giờ ngày 10-2, trực ban CAP Bình Hiên (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Dũng (1972, trú đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) về việc bị hai người đàn ông vào mua hàng nhưng đã lấy trộm số tiền hơn 20 triệu đồng. Theo trình bày của anh Dũng, khoảng 15 giờ ngày 8-2, có 2 người đàn ông vào mua hàng tại tiệm tạp hóa của anh. Một người mang áo khoác màu đen, một người mặc áo sơ-mi trắng. Họ hỏi mua một số đồ nên anh loay hoay tìm, tuy nhiên khi anh tìm được đồ thì cả hai người nói trên nhanh chóng bỏ đi. Thấy sự việc bất thường, anh kiểm tra lại hộc đựng tiền thì phát hiện mất 22 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAP Bình Hiên nhận định, sự việc xảy ra đã 2 ngày nhưng anh Dũng mới báo nên chắc chắn đối tượng đã cao chạy xa bay. Điều này đồng nghĩa với việc truy bắt đối tượng sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng không phải vì cái khó này mà bó tay. Ngay sau đó, tổ công tác gồm Thiếu úy Nguyễn Trần Quân, Thiếu úy Trần Văn Phong và Thượng sĩ Ngô Thanh Sang được lãnh đạo CAP cử đến hiện trường để điều tra. Tại hiện trường, tổ công tác nhận thấy tại tiệm tạp hóa của anh Dũng có lắp hệ thống camera nên những hình ảnh trong khoảng thời gian xảy ra vụ mất trộm nhanh chóng được trích xuất. Qua đó, tổ công tác nhận định hai đối tượng gây án đúng như trình báo của anh Dũng. Từ hình ảnh cho thấy, có 2 người đàn ông xuất hiện và mua hàng, tuy nhiên trong lúc chủ tạp hóa đang lấy đồ thì một đối tượng mặc áo da màu đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang nhanh chóng thò tay lấy trộm một xấp tiền trong hộc tủ rồi bỏ đi. Ngay sau đó, đối tượng áo trắng lấy một chiếc xe máy hiệu Air Blade chở đối tượng trộm tiền bỏ đi.

Từ những thông tin thu thập được, tổ công tác rà soát các đối tượng hình sự nổi trên địa bàn và trong diện quản lý nhưng không có sự trùng khớp nào. Khi xác minh BKS 43C1-605.54 của chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển thì lại là của một phụ nữ đang ở xã Duy Phú (H. Duy Xuyên, Quảng Nam). Thông tin quan trọng này được tổ công tác của CAP Bình Hiên xác nhận và vào ngay xã Duy Phú để phối hợp làm việc cùng chủ xe. Qua làm việc, chị này cho biết, trong khoảng thời gian từ trưa 8-2 đến chiều tối, chiếc xe nói trên do chồng chị là Nguyễn Bùi Lâm (1973) sử dụng, còn việc chồng chị đi đâu thì không rõ. Tiến hành xác minh nhanh, tổ công tác được biết, Lâm từng có tiền án 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và hiện đang sử dụng trái phép chất ma túy…

Nguyễn Quang Thắng và Nguyễn Bùi Lâm.

Sau khi kết nối các thông tin thu thập được và hình ảnh do camera tại tiệm tạp hóa của anh Dũng ghi lại, tổ công tác có cơ sở khẳng định Lâm là nghi can trong vụ việc nên khẩn trương triệu tập làm việc. Qua đấu tranh, Lâm nhanh chóng thừa nhận hành vi trộm cắp của mình, đồng thời khai nhận: 11 giờ 30 ngày 8-2, một đối tượng tên Tùng (trú Đà Nẵng) gọi điện rủ Lâm ra Đà Nẵng chơi. Sau khi cả hai gặp nhau tại cầu Nguyễn Văn Trỗi thì Tùng rủ Lâm đi trộm cắp tài sản và cả hai đến tiệm tạp hóa của anh Dũng trộm được một số tiền. Sau khi trộm thành công, Tùng và Lâm đi mua heroin hết 700 ngàn đồng rồi cùng nhau đến chân cầu Trần Thị Lý sử dụng. Sau đó, Tùng tiếp tục cho Lâm thêm 1 triệu đồng.

Từ lời khai của Lâm, tổ công tác CAP Bình Hiên tiếp tục truy tìm đối tượng tên Tùng, nhưng đây là tên giả nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn. Sau khi áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 12-2, CAP Bình Hiên xác định được đối tượng tên Tùng có tên thật là Nguyễn Quang Thắng (1989, quê Hà Nội, hiện tạm trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nên phối hợp với CAP Khuê Mỹ đưa đối tượng về làm việc. Ban đầu, Thắng một mực cho rằng mình bị oan, không liên quan gì đến vụ việc. Tuy nhiên, khi những chứng cứ, hình ảnh trích xuất từ camera được cơ quan CA đưa ra thì đối tượng nhanh chóng biến sắc và trình bày toàn bộ sự việc.

Theo trình bày của Thắng, trước đó đối tượng từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi quen biết Lâm, hai đối tượng này thường xuyên cùng nhau mua ma túy để sử dụng. Để có tiền mua ma túy và ăn chơi, trưa 8-2, Thắng điện thoại rủ Lâm ra chở mình đi trộm tài sản và sau khi trộm được 22 triệu đồng tại tiệm tạp hóa thì cùng đi mua ma túy để sử dụng. Đến 18 giờ cùng ngày, Thắng cho Lâm 1 triệu đồng để về Duy Xuyên, số tiền còn lại Thắng sử dụng tiêu xài cá nhân. Sau khi làm rõ đối tượng, CAP Bình Hiên đã lập hồ sơ chuyển cho CAQ Hải Châu tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Tuấn